Hung thủ là người học việc

Thứ ba, 07/02/2017 09:58

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã tạm giữ hình sự Võ Văn Thịnh (1989, quê Quảng Bình, tạm trú 314-Bùi Thị Xuân, TP Huế) vì liên quan đến cái chết của bà P.T.H. (54 tuổi, trú P. Thủy Xuân, TP Huế, TT-Huế).

Trước đó, 9 giờ ngày 5-2, người thân đến nhà chơi thì không thấy bà H., trong khi đó cửa vẫn mở. Sau nhiều lần gọi bà H. nhưng không nghe trả lời, người này vào phòng ngủ thì phát hiện bà nằm bất động. Nghi ngờ có điều chẳng lành, người này tri hô hàng xóm đến giúp đỡ và khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà H. đã tử vong. Một số người hàng xóm cho biết, tối 4-2 bà H. vẫn còn đứng nói chuyện với mọi người trước sân nhà. Bà H. tử vong đột ngột, trên mặt xuất hiện nhiều vết trầy xước nên gia đình trình báo với cơ quan CA.

Gia đình bà H. đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy đồ đạc trong nhà bà H. vẫn còn nguyên, nhưng khám nghiệm tử thi xác định trên mặt nạn nhân có nhiều vết trầy xước, nhận định nạn nhân chết do bị ngạt và có ngoại lực tác động. Vậy, ai là hung thủ đã gây ra cái chết cho bà H.?

Thu thập thông tin từ một số người dân sống gần nhà bà H. và người thân, CQĐT nhận thấy bà H. không có mâu thuẫn với ai để bị sát hại. Bà H. không có chồng nhưng có một người con gái, hiện đã lập gia đình ra ở riêng. Nhà bà H. hiện cho vợ chồng người em mượn làm cơ sở đúc đồng. Thời điểm này, hầu hết người học nghề và làm việc tại cơ sở đúc đồng đã đi Hà Nội để đúc chuông. Qua trích xuất camera an ninh của cơ sở đúc đồng, lực lượng CA phát hiện tối 4-2, trong nhà này có sự xuất hiện của Võ Văn Thịnh (1989, quê Quảng Bình, tạm trú 314-Bùi Thị Xuân, TP Huế). Thịnh đang học nghề đúc tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Thuận. Thường thì Thịnh đi theo chủ để đúc đồng ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau mỗi lần đúc xong, Thịnh trở về và được chủ nhà cho ở nhờ tại cơ sở đúc đồng 1, số 314-Bùi Thị Xuân. Hằng ngày Thịnh vào học nghề và làm việc tại cơ sở 2 là nhà bà H.

Theo CQĐT, những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, tối 4-2, Thịnh đi vào phòng của bà H. rồi đóng cửa lại. Mặc dù camera không ghi được hành vi của Thịnh nhưng đã ghi lại được tiếng la hét thất thanh của bà H. sau khi Thịnh đi vào phòng và đóng cửa. Qua thu thập thông tin, CQĐT xác định, trước thời điểm gây án, Thịnh đi uống rượu về. Qua điều tra, CA xác định Thịnh là nghi phạm số 1 và tiến hành bắt giữ. Tại CQĐT, bước đầu Thịnh thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của bà H. Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Võ Văn Thịnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nghệ nhân Nguyễn Văn Thuận, Thịnh xin vào học nghề tại cơ sở đúc đồng của ông đã 6 năm. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và đang trong giai đoạn học nghề nhưng Thịnh nghiện ngập rượu chè, cờ bạc. Thịnh từng nhiều lần cầm cố xe máy và các tài sản khác của mình để đánh bạc. Ông và nhiều người trong cơ sở đúc đồng khuyên nhủ, động viên nhưng Thịnh vẫn chứng nào tật nấy.

H.Lan